Quyết tâm tăng trưởng từ 11% trở lên, xây dựng trung tâm tài chính, thương mại tầm khu vực

Thứ hai, 02/03/2026 06:30

Chiều 28-2, tại TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo thành phố, các bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP và lãnh đạo các sở, ngành.

Tăng tốc ngay từ đầu năm, nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng bước vào năm 2026 với quyết tâm tăng tốc, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù và khẳng định vai trò cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn cho biết, năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, với chủ đề "Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội".

Ngay từ đầu năm, TP đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Kết quả trong 2 tháng đầu năm 2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,11%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 21,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 25,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 2 ước đạt 12.034 tỷ đồng, tăng 24,63%. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo, đến ngày 24-2 đạt 1.111 tỷ đồng, bằng 7,38% kế hoạch Thủ tướng giao.

Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27%, tổng thu hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34%. Công tác an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 được triển khai đúng tiến độ.

Đáng chú ý, TP đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 1.981/2.035 dự án, khu đất, đạt tỷ lệ 97,35%, góp phần khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư và phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo TP Đà Nẵng dự buổi làm việc.

Đột phá với Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại buổi làm việc là triển khai Trung tâm tài chính quốc tế (TTTC) Việt Nam tại Đà Nẵng và Khu thương mại tự do Đà Nẵng - hai mô hình phát triển mang tính chiến lược, có ý nghĩa đột phá không chỉ với Đà Nẵng mà cả quốc gia.

TTTC quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã khai trương ngày 9-1-2026 tại Khu công viên phần mềm số 2, với diện tích văn phòng hơn 4.000m². Dự kiến trong quý II/2026, tòa nhà 20 tầng với tổng diện tích sàn hơn 27.000m², đạt tiêu chuẩn xanh, thông minh sẽ được đưa vào khai thác. Cơ quan điều hành đang hoàn thiện quy chế hoạt động, tuyển chọn nhân sự, bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần chủ động, bài bản của Đà Nẵng trong thời gian ngắn đã hoàn thiện tổ chức bộ máy, chuẩn bị cơ sở vật chất, xúc tiến đầu tư và quảng bá đến các nhà đầu tư quốc tế. Mục tiêu là xây dựng trung tâm này trở thành TTTC hiện đại, gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững; đồng thời là nơi thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính mới.

Đối với Khu thương mại tự do, Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt, hiệu quả Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13-6-2025; đẩy mạnh logistics, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới.

Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu sản phẩm tài chính mới; Bộ Công an bảo đảm hạ tầng dữ liệu, an ninh thông tin; Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật; Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, biên chế; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm trung tâm hoạt động linh hoạt, hiệu quả, đúng quy định.

Tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển bao trùm và bền vững

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương là nguồn động viên to lớn, đồng thời là định hướng chiến lược quan trọng để Đà Nẵng phát huy vai trò cực tăng trưởng của quốc gia.

TP xác định thay vì đề nghị hỗ trợ trực tiếp về nguồn vốn, trọng tâm là kiến nghị hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo dư địa phát triển mới, hình thành động lực tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, sau hợp nhất đơn vị hành chính và mở rộng không gian phát triển, Đà Nẵng đang đối mặt một số điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và hạ tầng.

Hiện khoảng 40% số xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chiếm 65,4% diện tích toàn TP và 11,53% dân số; tỷ lệ nghèo đa chiều khoảng 5,4%, cao so với mặt bằng chung. TP kiến nghị Trung ương hỗ trợ cơ chế và nguồn lực để phát triển hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng phòng, chống thiên tai, viễn thông, điện lực; khắc phục tình trạng "lõm sóng, trắng điện, thiếu điện", bảo đảm an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Lãnh đạo thành phố, các bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả Đà Nẵng đạt được, đồng thời yêu cầu TP tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; làm việc nào dứt điểm việc đó; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; rà soát, tháo gỡ vướng mắc từng dự án trọng điểm; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tăng cường đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại và hội nhập.

Đà Nẵng cần quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương; triển khai hiệu quả quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; phát triển kinh tế theo hướng xanh, số, tuần hoàn; chuẩn bị tốt danh mục dự án kêu gọi đầu tư có tính khả thi, lan tỏa vùng và quốc gia.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động nghiên cứu, tham mưu giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Đà Nẵng phát huy tiềm năng, lợi thế, đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng và phát triển chung của đất nước.

Công Hạnh